Đồng dưỡng phu của ta là một linh đài lang trẻ tuổi nhất Khâm Thiên Giám. Cứ đến mỗi thất tịch, ta lại bám lấy hắn hỏi khi nào bọn ta mới có thể thành thân. Hắn ngước nhìn bầu trời nửa đêm, quay đầu vẫn dỗ dành ta: "Hồng...
Đồng dưỡng phu của ta là một linh đài lang trẻ tuổi nhất Khâm Thiên Giám.
Cứ đến mỗi thất tịch, ta lại bám lấy hắn hỏi khi nào bọn ta mới có thể thành thân.
Hắn ngước nhìn bầu trời nửa đêm, quay đầu vẫn dỗ dành ta: “Hồng loan chưa động, chôn sự hãy đợi thêm một chút. Niệm An, không cần vội.”
Câu nói này, ta nghe từ năm mười tuổi đến tận năm mười chín tuổi.
Sau đó, khi ta đứng ngoài thư phòng, nghe thấy tiểu đồng truy hỏi: “Công tử, hồng loan giữa ngài và Niệm An cô nương rõ ràng sáng đến chói mắt, cớ sao năm nào cũng gạt nàng ấy?”
Hắn đáp: “Thầy muốn nhận ta làm rể. Hiện tại ta không thể cưới nàng ấy.”
Ta không đẩy cửa bước vào, chỉ ghi nhớ câu nói này.
Năm thất tịch thứ mười, ta đổi lời mà hỏi hắn: “Vậy huynh tính thử xem, nhân duyên thực sự của ta giờ đang ở nơi nào?”
Hắn trầm mặc hồi lâu, giơ tay chỉ về phía hướng tây một cái.
“Giờ thìn ngày mai, người đầu tiên bước ra từ cửa Tây Hoa chính là lương duyên của nàng.”
Ta mỉm cười đáp lời.
Hôm sau, từ trong cánh cửa cung kia đẩy ra một vị lục hoàng tử điên dại, chuẩn bị đày đến lăng mộ Tây Sơn thủ lăng.
Ta ôm bọc hành lý, nhảy lên chiếc xe bò của y.
Ba năm sau, vầng nhật thực xuất hiện, triều thần đồng loạt quỳ phục.
Thẩm Tri Hành đứng trên đài quan tinh mất đi huyết sắc: “Hôm đó là ta bịa chuyện, không thể coi là thật!”